Hà Tĩnh: Bắt thêm đối tượng trong vụ dùng súng cướp tài sản

Ngày 19-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã phối hợp với Trạm kiểm soát Công an Gia Lách bắt giữ Lê Đăng Thanh (tức Thanh “bờm”, ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - đối tượng có liên quan đến vụ án dùng súng cướp tài sản của anh Nguyễn Đức Thiện (30 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) vào ngày 26-7.

(SGGP).- Ngày 19-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã phối hợp với Trạm kiểm soát Công an Gia Lách bắt giữ Lê Đăng Thanh (tức Thanh “bờm”, ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - đối tượng có liên quan đến vụ án dùng súng cướp tài sản của anh Nguyễn Đức Thiện (30 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) vào ngày 26-7.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 26-7, Phan Xuân Thanh (tức Thanh “nháy”, 32 tuổi, quê ở xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc, trú tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng Thanh “bờm” sang xã Xuân Thành. Khi đến nhà anh Thiện, Thanh “bờm” đứng ngoài canh gác, còn Thanh “nháy” đi vào trong gặp anh Thiện. Tại đây, Thanh “nháy” đã rút súng ngắn uy hiếp khống chế cướp đoạt 80 triệu đồng và dọa sẽ giết cả gia đình anh Thiện nếu không thực hiện theo yêu cầu. Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt phong tỏa hiện trường, truy bắt các đối tượng. Thanh “bờm” đã nhanh chân tẩu thoát, còn Thanh “nháy” khi phát hiện có công an liền nhảy lên cửa sổ nhà anh Thiện chạy vào cố thủ trong ngôi miếu thờ gần đó. Mặc dù công an kêu gọi đầu hàng nhưng Thanh “nháy” vẫn ngoan cố chống trả quyết liệt và bắn nhiều phát súng về phía công an. Sau gần 1 giờ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tóm gọn Thanh “nháy”.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng côn ngắn cùng 2 viên đạn, 2 ĐTDĐ, 3 giấy chứng minh nhân dân mang 3 tên khác nhau và 80 triệu đồng vừa cướp được của anh Thiện. Trong quá trình vây bắt, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bị một viên đạn bắn xuyên qua đùi, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục