Bắt giữ ô tô chở gần 12.000 gói thuốc lá lậu

(SGGPO). - Tối 20 - 9, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) - Công an TPHCM cho biết, các cán bộ - chiến sĩ của đơn vị này vừa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh, Công an phường 1 (quận 5) và các chiến sĩ cảnh sát cơ động bắt giữ ô tô chở lậu gần 12.000 gói thuốc lá hiệu Jet không rõ nguồn gốc.
Bắt giữ ô tô chở gần 12.000 gói thuốc lá lậu

(SGGPO). - Tối 20 - 9, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) - Công an TPHCM cho biết, các cán bộ - chiến sĩ của đơn vị này vừa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh, Công an phường 1 (quận 5) và các chiến sĩ cảnh sát cơ động bắt giữ ô tô chở lậu gần 12.000 gói thuốc lá hiệu Jet không rõ nguồn gốc.

 

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20-9, trong lúc tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự cộng trên địa bàn quận 5, các chiến sĩ gồm Đại uý Lê Hùng Nhi, Thiếu úy Nguyễn Lê Đình Duy, Thiếu uý Nguyễn Thanh Bình (thuộc Đội CSGT Chợ Lớn - PC67) và 3 Cảnh sát cơ động nhận tin báo yêu cầu hỗ trợ của Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh để phối hợp dừng xe kiểm tra một ô tô có dấu hiệu chở thuốc lá lậu đang lưu thông vào trung tâm TP.

 

Lập tức, tổ cảnh sát tuần tra kiểm soát phối hợp với Công an phường 1 (quận 5) tổ chức chốt chặn tại một số tuyến đường như: Hồng Bàng, Đại lộ Võ Văn Kiệt... Qua theo dõi, các lực lượng thấy ô tô mang BKS 60A – 150.33 đang lưu thông có nhiều khả nghi nên dừng xe kiểm tra và phát hiện xe này chở 50 bao tải chứa gần 12.000 gói thuốc lá (hiệu Jet) không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ....

Ô tô mang BKS 60A – 150.33 do Ngô Văn Kiên sử dụng chở thuốc lá lậu.

Làm việc với công an, tài xế ôtô chở thuốc lá lậu khai tên Ngô Văn Kiên (sinh năm 1976, ngụ tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), y chính là chủ lô hàng thuốc lá lậu  nêu trên. Hiện Ngô Văn Kiên cùng tang vật đang được cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra.

TUẤN VŨ
 

Tin cùng chuyên mục