Bắt khẩn cấp hung thủ giết chết 2 người vì bênh vực bạn gái

Ngày 21-1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đắc Anh (ngụ khóm 3, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) khi Đắc Anh đang lẫn trốn ở quận Bình Tân, TPHCM để điều tra về hành vi giết người.

(SGGPO).- Ngày 21-1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đắc Anh (ngụ khóm 3, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) khi Đắc Anh đang lẫn trốn ở quận Bình Tân, TPHCM để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân của Đắc Anh là anh Hồ Chí Cường (27 tuổi, ngụ phường  4, TP Cà Mau) và Ngô Hoàng Dương (23 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Theo cơ quan điều tra, khoảng  22 giờ 30 ngày 19-1 , Cường và Dương đến nhà Nguyễn Văn Mến ở khóm 3, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau tổ chức nhậu. Sau khi ra về đến khóm 6, phường 9, TP Cà Mau, 2 thanh niên này trêu chọc Lê Thị Phụng, Lê Thị Duy (chị em ruột đều ngụ ở Đồng Tháp). Lúc này có mặt Đắc Anh ở đó.

Thấy bạn gái bị trêu chọc, Đắc Anh ra mặt bênh vực nên bị Cường và Dương xông vào hành hung. Bị đánh, Đắc Anh chạy vào phòng trọ của Phụng và Duy ở gần đó lấy dao quay lại đâm chết Cường và Dương, rồi cùng Phụng và Duy bỏ trốn.

Công an tỉnh Cà Mau Mau cũng đã triệu tập 5 người để làm rõ hành vi che giấu, giúp sức cho Đắc Anh lẫn trốn.

HOÀNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục