Triệt phá hơn 1.000 chuyên án về ma túy

(SGGP).- Ngày 23-1, tại Hà Nội, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (28-1-2005 - 28-1-2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba.

(SGGP).- Ngày 23-1, tại Hà Nội, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (28-1-2005 - 28-1-2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những cố gắng, đổi mới của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP, đặc biệt thường xuyên phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều đồng chí đã dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, trong thời gian tới, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp hiệu quả ngăn chặn tội phạm qua biên giới và trên khu vực biên giới. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tinh thông về nghiệp vụ, có lối sống liêm khiết, tận tụy, không sa sút ý chí, không sa ngã trước cám dỗ vật chất của tội phạm, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Trong vòng 10 năm qua, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh thắng lợi hơn 1.000 chuyên án, phát hiện, bắt giữ trên 71.000 vụ với hơn 116.000 đối tượng, thu 992kg heroin, 357,9kg thuốc phiện, 1.432,9kg cần sa và hàng triệu viên ma túy tổng hợp cùng tân dược gây nghiện các loại. Lượng ma túy do BĐBP bắt giữ hàng năm chiếm hơn 40% trong tổng số ma túy do các lực lượng trong toàn quốc bắt giữ.

NGUYỄN QUỐC 

Biểu dương cán bộ, chiến sĩ công an phá chuyên án thu giữ 30 bánh heroin

Ngày 23-1, tại Công an tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã đến thăm hỏi, động viên, khen thưởng và biểu dương các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh có thành tích trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 414M, thu giữ 30 bánh heroin.

Trước đó, ngày 21-1, tại km 9, Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Cốc San, huyện Bát Xát (Lào Cai), các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án 414M, bắt quả tang đối tượng Lầu A Su, 33 tuổi, vận chuyển trái phép heroin. Tang vật bị thu giữ gồm 30 bánh heroin; một xe máy Sirius; 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng tiền Việt Nam.

Lầu A Su là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu). Tại cơ quan điều tra, Lầu A Su khai nhận trong lần về thăm họ hàng tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), Su được ông chú họ là Sủng A Dẩu (tức Dơ) thuê vận chuyện số heroin trên về Lào Cai tiêu thụ. Biết hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận nên Su đã nhận vận chuyển với số tiền công là 200 triệu đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt khẩn cấp đối tượng Sủng A Dẩu, 39 tuổi, trú tại thôn Làng Ngắm, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) để điều tra làm rõ vụ án.

MINH TÂM

*****

Quảng Nam: Thưởng nóng đơn vị công an xuất sắc phá án

Ngày 23-1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đến động viên và thưởng nóng cho tập thể Phòng CSĐT TP về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam số tiền 20 triệu đồng vì có thành tích phá nhanh vụ án, bắt được hung thủ sát hại bà Nguyễn Thị Thanh Tri (70 tuổi, trú ở Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) xảy ra đêm 21-1 vừa qua.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22-1, người dân thôn Hà Dục Đông phát hiện bà Tri chết trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết móng tay. Phòng CSĐT TP về trật tự xã hội Công an tỉnh có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Đại Lộc tiến hành điều tra. Đến 21 giờ cùng ngày, đơn vị xác định được hung thủ sát hại bà Tri là Trương Văn Vĩnh (24 tuổi, ở cách nhà bà Tri 30m).

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục