Bắt giám đốc công ty khai thác gỗ lậu

Ngày 24-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Hiền (37 tuổi), Giám đốc Công ty Khai thác và chế biến gỗ Trí Dũng (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) và ông Trương Thanh Hòa (45 tuổi, ở xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) vì vi phạm quy định về bảo vệ rừng.

(SGGP).- Ngày 24-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Hiền (37 tuổi), Giám đốc Công ty Khai thác và chế biến gỗ Trí Dũng (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) và ông Trương Thanh Hòa (45 tuổi, ở xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) vì vi phạm quy định về bảo vệ rừng.

Hai đối tượng này bị bắt liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại Tiểu khu 536, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh và Tiểu khu 528, xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, ngành chức năng xác định các đối tượng vi phạm đã dùng xe ủi cơ giới để phá rừng, mở đường dài hơn 1,7km (rộng 4m - 6m) phục vụ việc khai thác, thu gom gỗ và dùng cưa xăng cầm tay để cưa hạ cây. Tại hiện trường, ngành chức năng phát hiện 127 gốc cây bị cưa hạ và 176 lóng gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII với tổng khối lượng trên 300m3 tập kết tại 4 vị trí.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục