Phá đường dây đánh bạc quy mô lớn tại quận Tân Phú

Chiều 26-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã (PC45) - Công an TPHCM cho biết đã bàn giao Ngô Hồng Tuấn (37 tuổi, ngụ ở số 8/22 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) và hơn 80 đối tượng khác cho Công an quận Tân Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc trái phép”. 
Phá đường dây đánh bạc quy mô lớn tại quận Tân Phú

(SGGP).- Chiều 26-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã (PC45) - Công an TPHCM cho biết đã bàn giao Ngô Hồng Tuấn (37 tuổi, ngụ ở số 8/22 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) và hơn 80 đối tượng khác cho Công an quận Tân Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc trái phép”. 

Các đối tượng đánh bạc tại quán cà phê Bum đang bị công an tạm giữ.

Qua công tác trinh sát, lúc 23 giờ ngày 24-1, các trinh sát Đội 5, Phòng PC45 bất ngờ ập vào quán cà phê Bum (8/22 đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) và phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại đây. Cảnh sát đã bắt giữ 84 đối tượng liên quan, thu giữ  hơn 23 triệu đồng tiền tang vật, 11 xấp ghi cá cược bóng đá với số lượng khoảng 1.000 tờ phơi, 2 ti vi, 55 xe gắn máy, 83 ĐTDĐ… tại hiện trường. Tiếp tục kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 158 triệu đồng và 400 USD. 

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngô Hồng Tuấn khai nhận y là người đứng ra tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên từ tháng 11-2014 đến nay. Tại quán cà phê Bum, đêm đến, nhất là các đêm cuối tuần, Tuấn mở ti vi truyền hình trực tiếp các trận bóng đá quốc tế, thu hút đông khách đến xem. Khi khách có nhu cầu cá độ, Tuấn ghi phơi và trực tiếp cá độ ăn thua hàng chục triệu đồng với khách dưới các hình thức: bắt kèo cả trận, bắt kèo từng hiệp, bắt tỷ số và bắt tài xỉu (theo tỷ lệ cá cược và số bàn thắng tùy trận đấu).  

Được biết, chủ quán cà phê Bum là Nguyễn Thị Ngọc Định, 26 tuổi, ngụ quận Tân Phú (là em vợ của Tuấn). Khai với cơ quan điều tra, Định cho biết không ăn chia tiền cá độ với Tuấn mà chỉ hưởng lợi từ việc bán cà phê, thức uống cho khách. Trong số các đối tượng bị công an tạm giữ trong đường dây đánh bạc này có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự như Trương Minh Hiếu có 1 tiền án về “Cướp giật tài sản”; Hoàng Ngọc Việt có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”. 

Bắt thêm 2 nghi phạm trong đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD

Ngày 26-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 2 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD gồm: Trương Trung Hậu, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nguyễn Thành Quang, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế. Công an tỉnh cũng tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố liên quan đến đường dây đánh bạc này là 17 bị can, trong đó đã bắt tạm giam 13 bị can.
Như Báo SGGP đã thông tin, vào ngày 4-7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng 5 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an phá chuyên án 514N về sử dụng mạng internet để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và xóc đĩa với tổng số tiền lên đến 37,7 triệu USD. Đối tượng cầm đầu cung cấp trang mạng cá độ bóng đá, xóc đĩa cho các đại lý cấp dưới tại địa bàn TP Huế bị bắt giữ là Võ Văn Nhân, 31 tuổi, ở tại 319/2 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế. 

 VĂN THẮNG

TUẤN VŨ 

Tin cùng chuyên mục