Vụ tai nạn làm 1 người tử vong, 5 người bị thương - Có thể do xe cẩu bị mất thắng

* Xe chở vượt tải trọng 586,4%

* Xe chở vượt tải trọng 586,4%

(SGGP).- Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Lê Thị Hoa (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) vào tối 21-11 làm 1 người tử vong, 5 người bị thương, chiều 23-11, Công an quận Thủ Đức tổ chức họp báo, thông tin cụ thể diễn biến và kết quả điều tra bước đầu của vụ tai nạn.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng công an quận Thủ Đức cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin từ người dân chứng kiến, nhận định của cơ quan điều tra, nhiều khả năng nguyên nhân gây tai nạn là do xe cẩu mất thắng, sự cố lại xảy ra ngay trên đoạn đường dốc khiến xe lao nhanh dẫn đến tai nạn.

Do sự cố xảy ra ngay trên đoạn đường dốc, khiến xe leo qua cục gỗ kê (do phụ xe nhảy xuống quăng vào bánh xe sau với hy vọng xe dừng lại), theo đà chạy thẳng. Đến trước nhà số 41B Lê Thị Hoa (có dựng rạp đám cưới), xe cẩu quẹt vào xe máy do anh Nguyễn Văn Hải điều khiển chở chị Trần Thị Thành ngồi sau chạy cùng chiều. Cú va chạm làm anh Hải, chị Thành cùng chiếc xe máy văng vào lề trúng chị Trương Thị Hậu và cháu Trần Thị Kiều Nương, khiến cả 4 người bị thương.

Chưa dừng lại đó, xe cẩu tiếp tục lao về phía trước và cán lên người em Nguyễn Thị Diễm Thúy (15 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đang đi bộ cùng chiều trên đường làm người này tử vong và liên tiếp va quẹt vào một xe ba gác và một ô tô kéo theo rơ-moóc, làm một người đàn ông tên Sol bị thương. 

Tại buổi họp báo, Công an quận Thủ Đức cũng cho biết, xe cẩu gây tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm, tuy nhiên ở thời điểm gây tai nạn, xe này chở thép tấm vượt tải trọng cho phép đến 586,4%. Tài xế Giang vừa mới được cấp giấy phép lái xe hạng C. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định tất cả thiết bị của thắng xe cẩu để đưa ra kết luận chính thức cuối cùng. Cũng theo Công an quận Thủ Đức, tính từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường Bình Chiểu xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, tất cả các nạn nhân gặp nạn phải đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè bị người dân lấn chiếm kinh doanh.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục