Bị điện giật chết

Trưa 25-11, tại một nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu (đoạn thuộc khu phố 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra môt vụ tai nạn điện khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Trần Công Khánh (29 tuổi, quê TP Phan Thiết, Bình Thuận).
Bị điện giật chết

(SGGPO). - Trưa 25-11, tại một nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu (đoạn thuộc khu phố 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra môt vụ tai nạn điện khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Trần Công Khánh (29 tuổi, quê TP Phan Thiết, Bình Thuận).

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, gần 12 giờ cùng ngày, anh Khánh cùng 4 thợ khác lắp đặt bảng quảng cáo, trang trí phòng cho nhà hàng (vì nhà hàng đang sửa sang, sơn sửa làm mới lại). Anh Khánh được phân công lắp đặt hệ thống chiếu sáng của bảng quảng cáo đặt trên mái nhà ở gần tầng 1. Khi anh Khánh đang làm việc thì bất ngờ dây điện gần bảng hiệu đứt rơi trúng người. Nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ, rơi xuống nền gạch, phần ngực bị cháy sém.

Xảy ra sự cố, những người làm cùng Khánh đã ngắt cầu dao để cứu bạn tuy nhiên không thể.

Văn Huy

Tin cùng chuyên mục