Thừa Thiên – Huế: Bắt quả tang đối tượng thuê khách sạn tàng trữ gần 4kg ma túy

Vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay 1-12, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên - Huế bất ngờ ập vào phòng 5, tầng 5 khách sạn Hoàng Tử (TP Huế) bắt quả tang đối tượng Võ Đại Việt (37 tuổi) đang tàng trữ một lượng lớn ma túy trái phép.
Thừa Thiên – Huế: Bắt quả tang đối tượng thuê khách sạn tàng trữ gần 4kg ma túy

(SGGPO).– Vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay 1-12, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên - Huế bất ngờ ập vào phòng 5, tầng 5 khách sạn Hoàng Tử (TP Huế) bắt quả tang đối tượng Võ Đại Việt (37 tuổi) đang tàng trữ một lượng lớn ma túy trái phép.

Đối tượng trú tại xã Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế đang cất giấu trong túi xách cá nhân của y 4 bánh cần sa nặng gần 4kg, 198 viên ma túy tổng hợp. Việt bước đầu khai nhận, do nhiều lần qua lại làm ăn ở Lào, biết được mua bán ma túy rất dễ và có lời nên mua về Huế tiêu thụ. Việt gom tiền lên cửa khẩu Việt Nam – Lào ở Nghệ An mua số ma túy trên. Theo Việt, 198 viên hồng phiến được mua 5,1 triệu đồng, 4 bánh cần sa được mua với giá 6 triệu đồng.

Việt bị bắt cùng tang vật 4kg cần sa và 198 viên ma túy tổng hợp.

Công an còn phát hiện và bắt giữ thêm hai đối tượng khác đang tàng trữ cần sa trong người tại khuôn viên khách sạn trên sau khi bắt Việt cùng tang vật. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

        VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục