Pháo lậu tràn vào nội địa

(SGGP).- Ngày 19-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Hà Văn Lộc (26 tuổi, ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Đình Sơn (21 tuổi, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo lậu.

Trước đó, tại khu vực phố Láng Hạ (quận Đống Đa), công an đã phát hiện 2 đối tượng trên đang vận chuyển 3 thùng hàng lớn từ xe taxi mang BKS 12A-032.60 sang xe taxi mang BKS 30U-2558 với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, 3 thùng hàng chứa toàn là pháo được sản xuất ở Trung Quốc với trọng lượng 83kg, trong đó có 54 hộp pháo giàn loại 36 ống/hộp là mặt hàng nghiêm cấm nhập khẩu, buôn bán. Qua khai thác, Hà Văn Lộc khai nhận đã được một đối tượng gọi điện thoại thuê mang số pháo này từ Lạng Sơn về Hà Nội với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Lộc rủ thêm Nguyễn Đình Sơn thuê xe lên thành phố Lạng Sơn để vận chuyển pháo về Hà Nội. Công an quận Đống Đa cũng cho biết, việc bắt giữ Sơn và Lộc nằm trong chuyên án đấu tranh với đường dây buôn bán vận chuyển pháo nổ từ khu vực biên giới phía Bắc về Hà Nội.

Cùng ngày, Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng là Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Du cùng trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo lậu. Trước đó, 3 đối tượng trên đã sang Đông Hưng (Trung Quốc) mua 15 giàn pháo có trọng lượng 21kg có giá tiền là 240 nhân dân tệ (tương đương 800.000 đồng). Sau đó vận chuyển qua biên giới, tới khu vực trạm cân cảng Thành Đạt (ở khu 7, phường Hải Yên) để chuẩn bị giao dịch mua bán thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục