Kho hàng đồ chơi trẻ em gây nguy hiểm

(SGGP). - Chiều 6-2, Công an TP Huế cho biết, qua kiểm tra nhiều phòng trọ tại ngõ 27 đường Ngự Bình, TP Huế, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ của đơn vị đã phát hiện và tạm giữ lô hàng đồ chơi trẻ em có thể gây sát thương cao, gồm 2.800 cây kiếm nhựa và 2.200 súng nhựa các loại.

(SGGP). - Chiều 6-2, Công an TP Huế cho biết, qua kiểm tra nhiều phòng trọ tại ngõ 27 đường Ngự Bình, TP Huế, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ của đơn vị đã phát hiện và tạm giữ lô hàng đồ chơi trẻ em có thể gây sát thương cao, gồm 2.800 cây kiếm nhựa và 2.200 súng nhựa các loại.

Chủ lô hàng là Đỗ Nguyên Giáp (41 tuổi) và Dương Văn Thống (34 tuổi), cùng trú tại Hà Nội khai nhận, hàng xuất xứ từ Trung Quốc được vận chuyển về Hà Nội đưa vào Huế bán vào dịp trước Tết Nguyên đán. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng thuê nhiều phòng trọ tại ngõ 27 đường Ngự Bình làm nơi tạm trú và làm kho chứa hàng. Từ đây sẽ cung cấp cho một số cửa hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn Thừa Thiên - Huế.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục