Bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp tết

(SGGP).- Ngày 22-2, Công an Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng mùng 3 Tết, tổ công tác Y14/141 đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy tổng hợp.

(SGGP).- Ngày 22-2, Công an Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng mùng 3 Tết, tổ công tác Y14/141 đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy tổng hợp.

Theo đó, sau khi kiểm tra một xe taxi chở đôi nam nữ có dấu hiệu nghi vấn, công an đã phát hiện một lượng ma túy đá gồm 86 viên ma túy, 2 lạng ma túy dạng đá, 1 viên thuốc lắc và gần 100 viên ma túy dạng hồng phiến được giấu kín trong túi đồ đi lễ đầu năm. Đôi nam nữ đã bị bắt giữ là Đàm Văn Thiệu (28 tuổi, ở Minh Khai, Hà Nội) và Bùi Thị Kim Oanh (30 tuổi, ở Ninh Giang, Hải Dương).

Trước đó, vào trưa mồng 1 Tết, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) cũng bắt quả tang 2 đối tượng là Sùng A Phú (30 tuổi, Lào Cai) và Cư Thị Sầu (31 tuổi, cùng ngụ ở Lào Cai) đang vận chuyển ma túy bằng xe máy qua địa phận bản Chát, xã Mường Kim, huyện Than Uyên. Tang vật thu giữ được gồm 4 bánh heroin có trọng lượng 1,21kg, 1 mô tô, 12 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Số ma túy trên đang được hai đối tượng vận chuyển đi Lào Cai, sau đó bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp với Công an huyện Khoái Châu vừa triệt phá một sới bạc rất lớn tại trang trại bỏ hoang của đối tượng Đỗ Văn Lai (53 tuổi, ở đội 4, thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Trước khi ập vào bắt quả tang, các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức đánh sóc đĩa. Công an đã bắt giữ 34 đối tượng, trong đó có 4 nữ. Tang vật thu giữ gồm bát, đĩa sứ, quân vị, 24 xe máy và hơn 130 triệu đồng tiền đánh bạc. Tụ điểm đánh bạc này đã tồn tại lâu nay ở địa phương và nằm giữa cánh đồng vắng vẻ, xa khu dân cư.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục