Buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, trên tuyến biên giới đường bộ, tình hình buôn lậu các mặt hàng liên quan đến thực phẩm kém chất lượng xâm nhập vào nội địa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như sữa, thực phẩm dinh dưỡng, hoa quả, rượu bia… diễn ra phức tạp, nhất là dịp tết.

(SGGP). - Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, trên tuyến biên giới đường bộ, tình hình buôn lậu các mặt hàng liên quan đến thực phẩm kém chất lượng xâm nhập vào nội địa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như sữa, thực phẩm dinh dưỡng, hoa quả, rượu bia… diễn ra phức tạp, nhất là dịp tết.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, 2 tháng đầu năm 2015, hải quan đã thu giữ 355 chai rượu ngoại, hơn 6.800 chai bia, hơn 191.000 chai sữa Ensure và 30 hộp sữa Ensure… Riêng với mặt hàng thuốc lá, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, việc đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ đã đạt được những kết quả tích cực, nhờ đó tình hình buôn lậu mặt hàng này có chiều hướng giảm. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, 2 tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã thu giữ 7.500 kg nguyên liệu thuốc lá, hơn 32.400 bao thuốc lá điếu.

HÀ MY
 

Tin cùng chuyên mục