Huyện Bình Chánh (TPHCM): Đốt cỏ tranh gây cháy lớn

(SGGP).- Lúc 14 giờ chiều 11-3, tại khu vực cây phân tán trên đất lâm nghiệp thuộc Dự án Sing - Việt (xã Lê Minh Xuân) tiếp tục xảy ra cháy, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy sau 1 giờ lửa phát sinh.

Trước đó, lúc 16 giờ chiều 10-3, người dân địa phương phát hiện lửa cháy lớn trên khu vực đất trống có nhiều cỏ tranh ở rìa đường Trần Đại Nghĩa và báo UBND xã Lê Minh Xuân. Sau 1 giờ xảy ra cháy, lửa đã lan ra diện tích khoảng 1ha. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động gần chục xe nước, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy đuợc dập tắt, nhưng đến đầu giờ chiều hôm sau, đám cháy đã bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 10ha cỏ tranh và cây tạp. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân gây cháy có thể do người dân đốt cỏ tranh gây cháy lan.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục