Bắt đối tượng đưa 18 người Việt Nam đi nước ngoài trái phép

(SGGP).- Lúc 5 giờ ngày 18-3, Phòng An ninh điều tra (PA92 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành kiểm tra ôtô 38B - 005.84  đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 8A, thuộc phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và bắt giữ quả tang Nguyễn Sỹ Đức (23 tuổi, ở Hà Tĩnh) đang có hành vi tổ chức đưa 18 người Việt Nam trốn đi nước ngoài trái phép.

(SGGP).- Lúc 5 giờ ngày 18-3, Phòng An ninh điều tra (PA92 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành kiểm tra ôtô 38B - 005.84  đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 8A, thuộc phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và bắt giữ quả tang Nguyễn Sỹ Đức (23 tuổi, ở Hà Tĩnh) đang có hành vi tổ chức đưa 18 người Việt Nam trốn đi nước ngoài trái phép.

Đức khai nhận, trước đó, do có thời gian lao động tại Thái Lan, Malaysia nên có quen biết với một số người Việt Nam đang lao động tại đây. Khi quay trở về địa phương, những người trên liên lạc với người nhà, thông qua Đức, để Đức đưa sang Malaysia lao động trái phép, với chi phí từ 7 - 8 triệu đồng/người. 

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 62 triệu đồng tiền mặt, một số tang vật liên quan, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 2-3, tại địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra ôtô  38B - 005.20 của nhà xe Minh Hà, ở TP Hà Tĩnh và bắt 4 đối tượng cầm đầu có hành vi tổ chức đưa 58 người trốn đi nước ngoài trái phép gồm, Lê Văn Giang (23 tuổi, đưa 25 người đi), Nguyễn Tiến Tùng (45 tuổi, đưa 15 người đi), Nguyễn Xuân Bắc (27 tuổi) và Hoàng Trọng Lĩnh (22 tuổi), đưa 18 người đi. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ trên 121 triệu đồng tiền mặt, trên 43.000 nhân dân tệ, một số tang vật liên quan.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục