Phá đường dây tàng trữ, mua bán ma túy, vũ khí quân dụng

(SGGPO).- Chiều 25 - 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TPHCM, cho biết đang tạm giữ hai đối tượng gồm Võ Quang Vũ (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận 1) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (31 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 4) để điều tra, xử lý các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. 

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an, đầu năm 2015, các trinh sát PC47 phát hiện một nam thanh niên thường xuyên tới lui khách sạn Hoàng Hạc nằm trong hẻm 399 Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) với nhiều dấu hiệu khả nghi nên tổ chức bám đuôi. Qua điều tra trong nhiều tháng, PC47 xác định nam thanh niên nói trên là Võ Quang Vũ – đối tượng từng có tiền án về “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Tiếp tục theo dõi, lúc 14 giờ ngày 17 – 3, phát hiện Vũ rời khách sạn Hoàng Hạc với vẻ rất khả nghi nên các trinh sát bám đuôi quyết liệt. Biết minh bị theo dõi nên khi lưu thông đến trước Trường mầm non 3A trên đường Phan Văn Trị (quận 5), Vũ vứt xe bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt được Vũ ngay sau đó. Khám xét chiếc xe máy Vũ điều khiển, công an thu giữ 600gram ma túy đá. Khám xét phòng do Vũ ở tại khách sạn Hoàng Hạc, công an tiếp tục thu giữ 1 khẩu sung rulô.

Qua lời khai của Vũ, các trinh sát PC47 mở rộng điều tra và bắt được một nhánh khác của Vũ là Nguyễn Thị Ngọc Sương tại lô B, chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4). Tại đây, công an cũng thu giữ thêm hai khẩu súng khác (1 rulô và 1 K59) cùng nhiều hộp đạn.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục