Nhân dân cung cấp nhiều tin có giá trị cho công an

Ngày 26-3, Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM và Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự địa bàn TP giai đoạn 2014- 2020.

(SGGPO).- Ngày 26-3, Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM và Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự địa bàn TP giai đoạn 2014- 2020.

Theo đó, vận động các cán bộ, hội viên CCB tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến…

Nét nổi bật trong quá trình thực hiện công tác phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 251.242 tin về an ninh trật tự, trong đó có 42.613  tin có giá trị giúp cơ quan công an khám phá 124.000 vụ việc, bắt 17.325 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 31,250 tỷ đồng; vận động 406 đối tượng phạm pháp hình sự ra đầu thú, đưa gần 2.100 đối tượng đi cai nghiện, bắt giữ 328 đối tượng có lệnh truy nã và 329 đối tượng trốn trường trại.

MINH YẾN      

Tin cùng chuyên mục