Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở An Giang: Kỷ luật 19 học sinh

Hội đồng kỷ luật Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) vừa quyết định hình thức kỷ luật đối với 19 học sinh lớp 7A10 vì vi phạm nội quy nhà trường, đùa giỡn thô bạo với bạn (trùm áo khoác lên đầu bạn, dùng tay đánh bạn); tụ tập đến quán nước ngoài trường hút shisa.

(SGGP).- Hội đồng kỷ luật Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) vừa quyết định hình thức kỷ luật đối với 19 học sinh lớp 7A10 vì vi phạm nội quy nhà trường, đùa giỡn thô bạo với bạn (trùm áo khoác lên đầu bạn, dùng tay đánh bạn); tụ tập đến quán nước ngoài trường hút shisa.

Trong đó có 3 học sinh vi phạm nặng nhất bị đuổi học 1 tuần gồm: T.T.Đ., T.B.T. (lớp phó học tập) và N.T.N.; đối với 16 học sinh còn lại chỉ bị cảnh cáo trước toàn trường.

Liên quan trách nhiệm trong vụ việc này, cô Nguyễn Ngọc Liên Bích, chủ nhiệm lớp 7A10 bị kỷ luật khiển trách, vì không thực hiện đúng các quy định liên quan đến công tác chủ nhiệm... Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, 3 học sinh bị buộc thôi học 1 tuần được tạo điều kiện vào phòng chép bài, học bài (có sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp) để theo kịp chương trình, dưới sự kiểm tra của nhà trường. Sau đó, nhà trường sẽ báo kết quả về cho phụ huynh và cùng phối hợp uốn nắn, giáo dục các em.

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục