Lâm Đồng: Hai xe khách tông nhau, 14 người nhập viện

(SGGPO).- Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 14-4, tại khu vực ngã 3 Cống sình thuộc địa bàn thôn 3, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách  khiến 14 người đi trên 2 xe bị thương nặng phải nhập viện.
Lâm Đồng: Hai xe khách tông nhau, 14 người nhập viện

(SGGPO).- Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 14-4, tại khu vực ngã 3 Cống sình thuộc địa bàn thôn 3, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách  khiến 14 người đi trên 2 xe bị thương nặng phải nhập viện.

Tại thời điểm trên, xe khách mang BKS 49B - 00199 (loại 24 chỗ ngồi) của nhà xe Phương Hải do tài xế Nguyễn Trung Ý (26 tuổi, ngụ tại huyện Cát Tiên) điều khiển chạy theo hướng TP Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến địa điểm trên đã vượt một xe khách khác và lấn qua phần đường bên trái rồi tông trực diện vào xe khách  BKS 49B - 00634 của nhà xe Xuân Hùng đi theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe khách BKS 49B - 00199 bị lật ngửa làm thân xe bẹp dúm làm hơn 10 người trên xe bị thương. Còn xe khách của nhà Xuân Hùng bị nổ vỏ, phần đầu xe phía tài phụ bị hư hỏng nặng làm 4 người bị thương.

Xe khách Phương Hải

Tin từ Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc)cho biết: Hiện có 14 người trong vụ tai nạn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện. Phần lớn các bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại các khoa Ngoại, Răng hàm mặt, Hậu  phẩu… Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Trung Trực (43 tuổi, ngụ tại xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên – là hành khách đi xe Phương Hải) bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn vai và 4 xương sườn đang điều trị trong tình trạng nguy kịch. Còn lại, các bệnh nhân khác chủ yếu bị đa chấn thương như gãy tay, chân, xương đòn…

Xe khách Xuân Hùng .

Đến 17 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ cơ bản đã hoàn tất. Hiện, các ngành chức năng đã tới Bệnh viện để động viên và hỗ trợ ban đầu cho những người gặp nạn.

Đình Thi

Tin cùng chuyên mục