Cháy lớn ở Xưởng vải sợi tái chế Phương Đông

Cháy lớn ở Xưởng vải sợi tái chế Phương Đông

(SGGPO). - Khoảng 15 giờ 30 ngày 14-4, tại Xưởng vải sợi tái chế Phương Đông số 1A/216A đường Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM xảy ra một vụ cháy rất lớn thiêu rụi nhiều tài sản, hàng trăm chiến sĩ cứu hỏa tham gia dập lửa.

Nhiều công nhân cho biết, thời điểm trên lúc này nghe tiếng tri hô cháy, nhiều người vội chạy chạy đến dùng bình chữa cháy mini dập lửa và di chuyển nhiều đồ dạc , thiết bị ra bên ngoài. Chỉ ít phút sau, do có nhiều vật dụng bắt lửa bên trong xưởng như bông gòn, vải vụn khiến đám cháy  nhanh chóng lan rộng bao trùm ra xung quanh làm nhiều công nhân vứt đồ tháo chạy. Lúc này, đám cháy đã hình thành cột khói đen cao hàng chục mét tỏa khói vào xung quanh.

Nhận tin báo lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận Tân Phú, quận Bình Tân cùng hàng chục xe cứu hỏa và hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Do gió mạnh, kèm nhiều vật dụng bắt lửa làm đám cháy diễn ra dữ dội khiến lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn, các chiến sĩ  đã tiến hành phá tường, chia thành nhiều hướng để phun nước.

Đến gần 18 giờ, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, lực lượng PCCC vẫn đang tích cực dập lửa (ảnh).

Được biết, vào sáng 14 - 4, nhiều công nhân được nghỉ do xưởng bị cúp điện, đến chiều khi có điện trở lại, công nhân đi làm thì xảy ra sự việc. Công ty Phương Đông do ông La Chia làm chủ có diện tích khoảng 1700m² và có khoảng 20 công nhân làm việc.

Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục