Bắt 3 đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo

(SGGP).- Tối 14-4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM di lý 3 đối tượng Lê Văn Pháp (25 tuổi), Nguyễn Thị Phương (19 tuổi), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi) đã bị bắt trước đó từ tỉnh Quảng Nam vào TPHCM để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Tối 14-4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM di lý 3 đối tượng Lê Văn Pháp (25 tuổi), Nguyễn Thị Phương (19 tuổi), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi) đã bị bắt trước đó từ tỉnh Quảng Nam vào TPHCM để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Pháp lập ra trang web trangchuzalo.vn, sau đó gửi tin nhắn đến nhiều người với nội dung “Bạn đã trúng được giải nhất của chương trình tri ân khách hàng, giải thưởng gồm xe SH125i và 1 phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng”. Khi nhiều người truy cập vào trang web trangchuzalo.vn thì được yêu cầu phải nạp thẻ cào điện thoại và chuyển tiền đóng phí vận chuyển quà tặng, phí trước bạ xe gắn máy, phí tổ chức lễ trao giải thưởng qua những tài khoản được chỉ định.

Tuy nhiên, sau khi làm theo yêu cầu thì những người này không nhận được quà tặng. Phương, Tài giúp sức cho Pháp trong việc hướng dẫn người bị hại nạp thẻ cào, chuyển tiền qua tài khoản và rút tiền ra để chiếm đoạt. Khai nhận ban đầu của 3 đối tượng này cho thấy đã có nhiều người bị sập bẫy lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục