Bắt một vụ khai thác cát trái phép

(SGGP).- Lúc 5 giờ 30 phút ngày 15-4, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường - Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép tại đồi cát ở phường 10 (TP Vũng Tàu).

(SGGP).- Lúc 5 giờ 30 phút ngày 15-4, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường - Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép tại đồi cát ở phường 10 (TP Vũng Tàu).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 2 ô tô đang chở đầy cát và một xe xúc. Chủ của các phương tiện này là ông Lê Đức Thế (32 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại TP Vũng Tàu). Ông Thế cũng là người tổ chức khai thác trái phép đồi cát kể trên. Đồi cát này thuộc đất rừng 327 do Nhà nước quản lý. Khai với cơ quan công an, sau khi khai thác cát, ông Thế thuê ông Nguyễn Đình Đức (41 tuổi, quê Nghệ An, TP Vũng Tàu) điều khiển ô tô tải đến chở cát đi nơi khác.

Người dân ở gần khu vực khai thác cát “lậu” nói trên cho biết, đồi cát bị “xẻ thịt” trong 4 tháng qua, làm mất 1/3 diện tích với hàng ngàn mét khối cát bị lấy đi.

ĐỨC TRUNG 

Tin cùng chuyên mục