Phá vụ buôn lậu 12 tấn sữa

Ngày 16-4, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, trú tại phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Buôn lậu” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.

(SGGP).- Ngày 16-4, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, trú tại phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Buôn lậu” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội, Phan Thị Kim Chi là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát (Công ty Nam Phát, trụ sở chính tại TPHCM). Tháng 9-2014, Chi làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được chứa trong một container trọng lượng 12 tấn từ Australia về Việt Nam. Do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hà Nội) cho tạm thông quan và đề nghị công ty tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định.

Tuy nhiên, trong lúc chờ lấy mẫu giám định, Công ty Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho của công ty để đưa hàng đi tiêu thụ. Khi nhân viên công ty này đang phá kẹp chì để chuyển hàng, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu thuộc PC46, Công an Hà Nội đã phát hiện. Kiểm tra thực tế, cảnh sát kinh tế phát hiện lô hàng trong container gồm 36 mặt hàng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong khi đó hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm 7 mặt hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ, Công ty Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX (Australia), thuê vận chuyển từ Australia về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Công ty Nam Phát đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng với mục đích trốn thuế.

QUỐC LẬP

* Mua thẻ ra vào công trường để trộm cắp

(SGGP).- Bộ đội Biên phòng cảng Vũng Áng - Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh bắt quả tang Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa), Trần Thế Hùng (39 tuổi, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, tỉnh Quảng Bình) đột nhập trộm cắp tài sản tại công trường dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 230kg dây cáp đồng, 2 xe máy, 1 kềm cộng lực, 2 dao cắt giấy... Đặc biệt, lực lượng chức năng thu giữ được 3 chiếc thẻ ra vào cổng công trường dự án Formosa. Các đối tượng khai nhận, đã mua lại 3 chiếc thẻ của các công nhân từng làm trong dự án Formosa với giá 400.000 đồng rồi trà trộn vào và dùng kềm cộng lực cắt trộm cáp đồng đưa đi tiêu thụ.

DƯƠNG QUANG

* Bắt 2 chủ quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá

(SGGP).- Lúc 3 giờ ngày 16-4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu bất ngờ đột kích 2 quán cà phê Đường Làng và MP3 trên đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Trong số hàng chục thanh niên đang xem các trận đấu lượt đi vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu mùa bóng 2015, có rất nhiều người tham gia cá độ, bao gồm cả sinh viên các trường đại học.

Công an đã thu giữ số tiền 130 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và bắt giữ Bùi Phước Thành (38 tuổi, chủ quán cà phê Đường Làng) và Phùng Thế Châu (33 tuổi, chủ quán cà phê MP3). Gần 20 con bạc và những người khác có liên quan cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ để phân loại, xử lý.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục