Trấn áp quyết liệt, kiên quyết không để tội phạm lộng hành

Ngày 21-4, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

(SGGP).- Ngày 21-4, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật có chuyển biến tích cực; tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn. Trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Bộ Công an, qua 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã triệt phá 440 băng, nhóm tội phạm (tăng 7,84%); khám phá nhiều vụ sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ. Phát hiện, bắt giữ 525 vụ, 601 đối tượng, thu 4.747kg pháo các loại, góp phần ngăn chặn và làm giảm tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa so với các năm trước.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục