Mâu thuẫn nhỏ, học sinh lớp 9 đâm chết người

Sáng 13-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Trung, 15 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trung hiện tạm trú tại Khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

(SGGPO).- Sáng 13-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Trung, 15 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trung hiện tạm trú tại Khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, Trung có mâu thuẫn từ trước với ông Nguyễn Văn Văn, 65 tuổi, ngụ Khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông. Tối 11-5, Trung đến tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan cất giấu trong người rồi đi về nhà. Về đến nhà, Trung cằn nhằn chuyện bị ông Văn chửi nên bà Lê Thị Ngọc Mai (mẹ ruột Trung) mới qua nhà ông Văn cự cãi với con gái út ông Văn là Nguyễn Thị Kim Hoa (18 tuổi). Ông Văn thấy vậy cầm khúc cây đi ra thì Trung chạy tới, rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng làm ông Văn tử vong ngay sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân chết do mất máu, do vết thương xuyên thấu bụng, thủng gan, đứt động mạch chủ bụng. Trung khai mua dao cất trong người và có ý định trả thù ông Văn vì ông Văn chửi Trung là “đồ ăn cắp” vào chiều tối 11-5.

HỮU THỊNH

Tin cùng chuyên mục