Bàn giao 8 nghi phạm cướp biển cho Bộ Công an

Bàn giao 8 nghi phạm cướp biển cho Bộ Công an

(SGGPO).- Chiều ngày 24-6, vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tiến hành bàn giao 8 nghi phạm (người Indonesia) thực hiện vụ cướp tàu chở xăng Orkim Harmony, quốc tịch Malaysia cho Cục CSĐT về TTXH (C45) Bộ Công an đưa về Hà Nội để tiếp tục điều tra. 

Ảnh thực nghiệm hiện trường vụ cướp tàu: 8 tên cướp từ xuồng cao tốc nhanh chóng leo lên tàu. Ảnh THANH NGHỊ

          
Đại tá Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng CSB 4 cho biết: “Đến nay, tên cầm đầu Ruslan (61 tuổi) và 7 nghi phạm còn lại là Hendry A (39 tuổi), Kurniawan (41 tuổi), Faoji (27 tuổi), Randi Andilya (19 tuổi), Anjas (27 tuổi), Jhon Danyel Despol (38 tuổi) và Abnet (28 tuổi) điều thừa nhận hành vi cướp tàu chở xăng Orkim Harmony, quốc tịch Malaysia, xuất phát từ Singapore trên đường đến cảng Johor của Malaysia vào tối ngày 11-6.

Ngày 22-6, tại đảo Phú Quốc, cơ quan Vùng CSB 4 đã tổ chức thực nghiệm lại hành vi cướp tàu của 8 đối tượng này. Theo đó, việc thực nghiệm được tổ chức trên 1 tàu chở dầu, trọng tải nhỏ hơn tàu bị cướp 5 lần. Kết quả cho thấy, trong vòng 5-10 phút, từ xuồng cao tốc áp sát rồi cặp mạn, tất cả 8 tên đã leo lên trên tàu. Sau 15 phút thì nhóm cướp khống chế toàn bộ thủy thủ đoàn… “Việc thực nghiệm rất nhanh nhẹn, thuần thục, chặt chẽ cho thấy đây là băng cướp có tổ chức và nhiều kinh nghiệm”, đại tá Lê Văn Minh nhận định.
 
Theo cơ quan vùng CSB 4, sáng ngày 25-6, đoàn công tác đại diện Tổng lãnh sự quán của Indonesia tại TPHCM đã đến thăm 8 nghi phạm này. Sau khi trực tiếp thăm hỏi các nghi phạm, đoàn công tác đánh giá cao việc đối xử rất nhân đạo, tử tế của cơ quan Vùng CSB 4 đối với công dân của Indonesia. Trong thời gian tạm giữ tại Vùng CSB 4, các nghi phạm được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe đầy đủ… 


       HUY PHONG

Tin cùng chuyên mục