Phát hiện xe tải chở hơn 1.000 chai rượu “lậu”

Rạng sáng ngày 26-7, trên quốc lộ 13, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67) - Công an tỉnh Bình Dương phát hiện xe tải mang BKS 51C-235.56, do Ninh Quốc Bảo Lâm (31 tuổi), ngụ thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) điều khiển có dấu hiệu khả nghi, nên ra hiệu lệnh dừng xe.
Phát hiện xe tải chở hơn 1.000 chai rượu “lậu”

(SGGP).- Rạng sáng ngày 26-7, trên quốc lộ 13, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67) - Công an tỉnh Bình Dương phát hiện xe tải mang BKS 51C-235.56, do Ninh Quốc Bảo Lâm (31 tuổi), ngụ thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) điều khiển có dấu hiệu khả nghi, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Phát hiện xe tải chở hơn 1.000 chai rượu “lậu” ảnh 1

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chở 1.088 chai rượu ngoại các loại, trong đó có 933 chai rượu mang nhãn hiệu Bacardi; 89 chai rượu Chivas 18 và 66 chai Chivas 12. Tài xế Bảo đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số rượu nói trên.

Khai với cơ quan chức năng, Bảo cho biết, số rượu nêu trên được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ thị xã Bình Long về chợ đầu mối Thủ Đức tiêu thụ. Ngày 26-7, PC67 đã bàn giao tài xế Long cùng tang vật xe tải và toàn bộ số rượu  cho Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

ĐỨC TRUNG

* Một ngày, hai vụ án mạng

(SGGP).- Khoảng 5 giờ sáng ngày 26-7, người dân trong khu vực nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến, thì phát hiện ông Võ Chánh (49 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ tại khu phố Thanh Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) nằm bất động trên vũng máu tại nhà. Ông Chánh chết trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người thân của nạn nhân cho biết, ông Chánh làm nghề sửa chữa đồng hồ, còn vợ bán bún gần khu vực chợ trung tâm thị xã Đồng Xoài. Từ năm 2011 đến nay, gia đình ông Chánh xảy ra tranh chấp đất đai với láng giềng, nhiều lần xảy ra cãi vã gay gắt.

* Cũng trong sáng 26-7, một vụ án mạng đã xảy ra tại khu vực chợ Phương Lâm, thuộc xã Phú Lâm, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), làm một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi) và Lưu Minh Trung (22 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú) xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến cãi cọ nặng lời. Không kiềm chế sự tức giận, Hồng dùng dao đâm Trung khiến anh này tử vong. 

ĐỨC TRUNG - VĂN HUY

Tin cùng chuyên mục