Đà Nẵng: Liên tiếp bắt giữ các vụ buôn lậu ngà voi số lượng lớn

Sáng 26-8, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm đếm số lượng ngà voi và vảy tê tê được nhập vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) núp dưới danh nghĩa là mặt hàng đậu đỏ.

(SGGP).- Sáng 26-8, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm đếm số lượng ngà voi và vảy tê tê được nhập vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) núp dưới danh nghĩa là mặt hàng đậu đỏ.

Trước đó, chiều 25-8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Cục Điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng Cục Hải quan) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện container 291192 - 22G1 của hãng vận tải tàu biển Wanhai chứa khoảng 5 tấn ngà voi và vảy tê tê.

Trước đó, ngày 13-8, Công ty TNHH Vạn An (cũng có trụ sở tại TP Đà Nẵng) đã bị bắt giữ lô hàng chứa gần 700kg ngà voi và sừng tê giác nhập lậu từ châu Phi. Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án, đưa mẫu lô hàng đi trưng cầu giám định. Đến ngày 21-8, các cơ quan chức năng tiếp tục khám xét 3 container của Công ty TNHH Vạn An và phát hiện thêm 2,2 tấn ngà voi được ngụy trang bên ngoài bằng gỗ xẻ quy cách.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục