Bắt 2 nghi can giết người tại cửa hàng thực phẩm

Chiều 12-9, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Thủy (22 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vy Minh Toàn (25 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.
Bắt 2 nghi can giết người tại cửa hàng thực phẩm

(SGGPO). - Chiều 12-9, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Thủy (22 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vy Minh Toàn (25 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Hai đối tượng Thủy (trái) và Toàn

Đây là 2 nghi can giết chết anh Phạm Văn Thiện (32 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, tạm trú ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) vào sáng sớm cùng ngày tại cửa hàng thực phẩm sống số 29 đường C2 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an, rạng sáng 12-9, sau khi nhậu ở một quán ốc trên đường Thành Thái (quận 10), Thủy rủ Toàn về nhà anh ruột mình ở chung cư Tây Bình (quận Tân Phú) chơi. Trên đường về, cả hai ghé cửa hàng thực phẩm sống số 29 mua giá về nấu mì tôm. Tại cửa hàng, nghe người bán hàng là anh Phạm Văn Thiện nói không có giá, Thủy và Toàn nghĩ mình bị “chơi xỏ” nên lớn tiếng, cự cãi. Trong lúc hai bên ẩu đả, Thủy lấy dao (dài khoảng 30cm) đâm thủng tim anh Thiện, khiến anh này ngã gục.

Đến khoảng 3 giờ 45 sáng 12-9, một người đàn ông chở giá đến giao cho cửa hàng số 29 phát hiện sự việc nên hô hoán, người dân xung quanh đã cấp báo công an địa phương.

Trong sáng cùng ngày, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM, Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Về phía hung thủ, sau khi đâm chết anh Thiện, Thủy vứt con dao gây án cách hiện trường 100m, rồi về nhà trọ ở quận 12; còn Toàn trở lại quán ốc trên đường Thành Thái nhậu tiếp.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng, trong chiều cùng ngày, công an đã bắt giữ Toàn và Thủy.


TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục