Phá sòng bạc lớn trên sông Hồng

Ngày 5-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, một sòng bạc có quy mô lớn được tổ chức rất tinh vi trên sông Hồng đã bị lực lượng chức năng triệt phá.

(SGGPO).- Ngày 5-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, một sòng bạc có quy mô lớn được tổ chức rất tinh vi trên sông Hồng đã bị lực lượng chức năng triệt phá.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, cơ quan công an đã bất ngờ kiểm tra nhà nổi Thùy Linh neo đậu trên sông Hồng (thuộc địa phận thôn Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã phát hiện và bắt quả tang 62 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Công an đã thu giữ tang vật tại sòng bạc gồm: 1 bộ sóc đĩa, 3 bảng vị, 148 triệu đồng, 13 triệu đồng tiền phế, 3 bộ đàm, 7 mắt camera, cùng nhiều tài sản giá trị do các con bạc mang theo như: ô tô, tiền, điện thoại, đồng hồ, đồ trang sức. Tiến hành đấu tranh khai thác các đối tượng bị bắt, công an làm rõ chủ sòng bạc này là Lự Hồng Quảng (28 tuổi, ở bản Tắp 4, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên) và đối tượng cầm cái điều khiển hoạt động của sòng bạc là Đỗ Thanh Tuấn (34 tuổi, ở  khu 11, thị trấn Hạ Hòa, Phú Thọ).

Đáng chú ý, sòng bạc này hoạt động một ngày 3 canh, tiền thu phế mỗi canh 200.000 đồng/đối tượng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chủ sòng đã cho lắp đặt nhiều camera cảnh giới xung quanh khu vực nhà nổi.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục