Giải quyết mâu thuẫn bằng mồi lửa

Ngày 18-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận 10 TPHCM cho biết vừa ra Quyết định truy nã đối với bị can Vương Thế Phát  18 tuổi, ngụ đường Bình Tiên phường 7 quận 6 về tội “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan công an yêu cầu Vương Thế Phát đến Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 10 tại địa chỉ 47 Thành Thái phường 14 quận 10 để khai báo, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

(SGGPO).- Ngày 18-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận 10 TPHCM cho biết vừa ra Quyết định truy nã đối với bị can Vương Thế Phát  18 tuổi, ngụ đường Bình Tiên phường 7 quận 6 về tội “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan công an yêu cầu Vương Thế Phát đến Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 10 tại địa chỉ 47 Thành Thái phường 14 quận 10 để khai báo, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vào cuối tháng 4-2015, do mâu thuẫn cá nhân với một học sinh tên Vũ (Trường THPT Diên Hồng quận 10), Phát đến Trường THPT Diên Hồng chờ Vũ tan học để "nói chuyện". Tại đây, Phát bị nhóm bạn của Vũ đánh nên nảy sinh ý định mua xăng giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi mua nửa lít xăng, Phát quay lại cổng Trường THPT Diên Hồng tìm nhóm học sinh đã đánh mình để rửa hận. Đến nơi, Phát thấy em Nguyễn Phan Xuân Thiện (học sinh của trường) đang đứng nói chuyện với nhóm bạn. Nghĩ rằng nhóm của em Thiện đã đánh mình nên Phát tạt xăng vào người em Thiện rồi châm lửa đốt. Nạn nhân vùng vẫy bỏ chạy và được người dân đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục