Quảng Ninh: Lở núi làm 3 người thiệt mạng

Ngày 30- 1, một vụ lở núi nghiêm trọng đã xảy ra tại khu Hòn Cống Đỏ (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) vùi lấp lán trại của Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn làm 3 người thiệt mạng.
Quảng Ninh: Lở núi làm 3 người thiệt mạng

(SGGPO). - Ngày 30- 1, một vụ lở núi nghiêm trọng đã xảy ra tại khu Hòn Cống Đỏ (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) vùi lấp lán trại của Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn làm 3 người thiệt mạng.

Theo ông Đặng Duy Hậu - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc khoảng 0 giờ 10 phút ngày 30-1. Do thời điểm xảy ra tai nạn đúng vào ban đêm nên các nạn nhân đã không kịp phát hiện để sơ tán. Cả 3 nạn nhân bị đất đá vùi lấp được xác định gồm: Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi) cùng quê Nam Định. Nạn nhân còn lại là Phạm Văn Đôn (20 tuổi) quê quán xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Hiện trường vụ sạt lở tại Quảng Ninh làm 3 người chết tại chỗ

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, UBND huyện Vân Đồn và lực lượng Công an, quân đội Quân khu 3, Biên phòng... điều động phương tiện, máy móc và nhân lực đến hiện trường triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Tuy nhiên do khu vực xảy ra sạt lở và lán trại bị vùi lấp của Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn nằm dựa lưng vào núi, ngay sát mép biển nên các lực lượng cứu hộ tiếp cận rất khó khăn. Hơn nữa, khối lượng đất đá bị sạt lở khá nhiều, ước tính khoảng 1.000 m³, bao quanh vị trí sạt lở là mực nước biển khá sâu, thời tiết lạnh giá đã gây khó khăn cho việc tìm kiếm các nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, tới 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hỗ đã tìm thấy được thi thể cả 3 nạn nhân.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục tang lễ cho những người gặp nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục