Bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập phá két trộm hàng trăm triệu đồng

Ngày 8-10, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra và bắt tạm giam 2 đối tượng Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải cùng 31 tuổi và đều trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, về hành vi gây ra hàng loạt vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn với giá trị hàng trăm triệu đồng.
Bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập phá két trộm hàng trăm triệu đồng

(SGGPO).- Ngày 8-10, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra và bắt tạm giam 2 đối tượng Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải cùng 31 tuổi và đều trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, về hành vi gây ra hàng loạt vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Hải và Hiệp đã bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Kỳ Anh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đột nhập, phá két trộm cắp tài sản (tiền, vàng...) tại các doanh nghiệp. Cụ thể, vào rạng sáng 25-9-2016, Công ty Châu Anh (chuyên kinh doanh đồ ăn uống, bán vé máy bay) bị phá két, mất 110 triệu đồng; ngày 17-9, tại khách sạn Polaris ở phường Kỳ Thịnh cũng bị đối tượng phá két, mất 160 triệu đồng. Trước đó, trong tháng 9-2016, Công ty Vạn Thái An ở phường Kỳ Long bị mất 35 triệu đồng; Văn phòng Khu Công nghiệp Phú Vinh ở phường Kỳ Liên mất 20 triệu đồng và 1.000 USD.

Trước thực trạng đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã xác lập chuyên án mang bí số TCTS - 1016 để điều tra. Trong quá trình điều tra, soát xét, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định chính Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải là thủ phạm gây ra các vụ trộm nói trên.

Ngay sau khi có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, thu giữ một số phương tiện gây án gồm búa, xà cạy, khẩu trang, găng tay, 3 điện thoại di động, số tiền mặt 9,5 triệu đồng...

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Hiệp khai nhận, trước đó đã mua khẩu trang, găng tay, búa, tuốc nơ vít, xà cạy… từ Hải Phòng vào địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản. Sau khi thực hiện trót lọt một vụ phá két, Hiệp đã gọi Hải vào để cùng gây án. Các đối tượng thường leo tường đột nhập trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng. Hiệp là đối tượng trực tiếp phá két, Hải ở ngoài cảnh giới. Sau khi lấy được tài sản, Hiệp chia cho Hải và cả hai dùng để tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Hiệp đã dùng số tiền trộm được ra cửa hàng bán vàng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh mua đô la Mỹ, sau đó vào ngân hàng bán đổi ra tiền Việt Nam, dùng tài khoản của vợ để chuyển tiền.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục