Vụ trực thăng rơi tại Bà Rịa-Vũng Tàu: Thăng quân hàm 3 quân nhân hy sinh

Lúc 15 giờ 30 ngày 19-10, thi thể 3 phi công của máy bay 8632 EC130T2 bị nạn trên đỉnh núi Dinh (khu vực núi Ba Quang) đã được đưa xuống chân núi tại chùa Kim Liên, thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xe cứu thương đã chờ sẵn để tiếp nhận thi thể 3 phi công.
Vụ trực thăng rơi tại Bà Rịa-Vũng Tàu: Thăng quân hàm 3 quân nhân hy sinh

>> Vụ rơi máy bay tại Bà Rịa -Vũng Tàu: 3 quân nhân đều đã hy sinh 
>> Vẫn chưa xác định vị trí chính xác máy bay rơi ở Vũng Tàu
>> Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ trực thăng bị tai nạn

(SGGPO).- Lúc 15 giờ 30 ngày 19-10, thi thể 3 phi công của máy bay 8632 EC130T2 bị nạn trên đỉnh núi Dinh (khu vực núi Ba Quang) đã được đưa xuống chân núi tại chùa Kim Liên, thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xe cứu thương đã chờ sẵn để tiếp nhận thi thể 3 phi công.

Đưa thi thể các phi công xuống núi. Ảnh: Nông Ngân

Theo Ban Chỉ huy tiền phương tìm kiếm máy bay 8632 EC130T2, những phi công này sẽ được đưa về Bệnh viện Quân y 175 ở TPHCM. Xác máy bay sẽ chuyển xuống sau.

Xe Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đưa thi thể 3 phi công về bệnh viện. Ảnh: báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước đó, từ 7 giờ 30 phút sáng 19-10, 4 mũi tìm kiếm bao gồm các lực lượng bộ đội, biên phòng, dân quân, và công ty bay… đã được huy động lên núi Dinh để xác định vị trí chiếc EC-130T2 bị rơi. Đến khoảng 11 giờ trưa, một máy bay tìm kiếm phát tín hiệu xác định địa điểm máy bay gặp nạn. Vị trí gặp nạn được xác định thuộc cao điểm 525 núi Dinh, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngay sau đó, 1 trong 4 đoàn tìm kiếm đã tiếp cận hiện trường và báo cáo về Sở chỉ huy. Mặc dù trời mua tầm tã, nhưng lực lượng công an, quân đội nhanh chóng được điều động từ chân núi lên bảo vệ hiện trường.

lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trên núi Dinh. Ảnh: Nông Ngân

Lực lượng cứu nạn đã sử dụng tăng, võng của bộ đội để đưa thi thể các quân nhân từ trên núi xuống. Do trời mưa to, đường rừng lại trơn trượt nên phải mất 3 giờ mới đưa được thi thể các quân nhân gặp nạn xuống chân núi để bàn giao cho Bộ Quốc phòng. Thượng tá Trần Văn Cư (Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Tân thành) - người chỉ huy mũi tiếp cận nơi máy bay rơi đầu tiên cho biết, máy bay bị cháy gần hết nhưng hộp đen thì vẫn còn.
 
 Như vậy, sau gần 2 ngày tìm kiếm, chiếc trực thăng EC-130T2 của Trung tâm huấn luyện (thuộc Công ty Bay dịch vụ miền Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) gặp nạn khi đang thực hiện bay huấn luyện, bị mất liên lạc vào lúc 8 giờ 03 ngày 18-10, đã được tìm thấy.

Chiều 19-10, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng (Tư lệnh Binh đoàn 18) thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho đồng chí Dương Lê Minh (32 tuổi, giáo viên huấn luyện bay) và từ trung úy lên thượng úy cho 2 học viên bay Đặng Đình Duy (25 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (25 tuổi).

Lễ truy điệu 3 quân nhân hy sinh trong khi đang thực hiện công tác bay huấn luyện sẽ diễn ra từ 7 giờ ngày 21-10-2016 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TPHCM).

Văn Phong - Nông Ngân

Tin cùng chuyên mục