Điều tra làm rõ vụ phát hiện đạn, lựu đạn và nhiều vũ khí trong nhà trọ

(SGGPO).- Cuối chiều ngày 24-10, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xác minh, điều tra làm rõ vụ phát hiện vũ khí, đạn, lựu đạn trong nhà trọ của người dân ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

(SGGPO).- Cuối chiều ngày 24-10, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xác minh, điều tra làm rõ vụ phát hiện vũ khí, đạn, lựu đạn trong nhà trọ của người dân ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Trước đó khuya 23-10 công an đã ập vào kiểm tra hành chính nhà trọ của ông Vũ Xuân Sói (ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú) cho một đối tượng tên Tân (ngụ Sóc Trăng) thuê ở. Công an phát hiện trong nhà có 1 xe máy màu xanh không nhãn hiệu, không biển số.

Ngoài ra trong nhà có 3 biển số xe máy: 60X1-1544, 67H1-8749, 61573PE, 3 con dao tự chế; một túi xách màu tím bên trong chứa 1 hộp tiếp đạn AK có 14 viên đạn 7,62mm, 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 2 kíp điện 0,8mm, 1 thỏi hình hộp kích thước 13cm x 6cm x 3cm trọng lượng 200gr (nghi ngờ thuốc nổ TNT).

Khi kiểm tra, trong nhà có Phạm Thế Anh (29 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Ngô Văn Thái (28 tuổi, ngụ xã Hải Hậu, huyện Xuân Trường, Nam Định) và Kiên Mỹ Trần Xuân Chinh (21 tuổi, ngụ ấp 5, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Qua làm việc, cả ba khai nhận số tài sản trên là của Tân. Tuy nhiên hiện, Tân không có mặt tại địa phương.

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục