Cả tin và liên tục cho đồng nghiệp mượn tiền rồi mới biết bị lừa

(SGGPO).- Chiều ngày 23-11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn đang thụ lý hồ sơ để tiến hành xác điều tra làm rõ vụ "chiếm đoạt tài sản" vừa xảy ra tại địa phương. Vụ việc khá hi hữu khi mà nạn nhân và người bị hại là chị em thân quen.

(SGGPO).- Chiều ngày 23-11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn đang thụ lý hồ sơ để tiến hành xác điều tra làm rõ vụ "chiếm đoạt tài sản" vừa xảy ra tại địa phương. Vụ việc khá hi hữu khi mà nạn nhân và người bị hại là chị em thân quen.

Nghi can trong vụ việc được xác định là Nguyễn Thị Hòa (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình), nhưng hiện Hòa đã rời khỏi địa phương.

Cụ thể theo đơn trình báo của chị Loan (28 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch), chị và Hòa làm chung công ty từ năm 2012. Cả hai chơi thân và xem nhau như chị em nên thường mượn tiền của nhau qua lại nhưng đều trả đủ, đúng hẹn.

Tuy nhiên đến ngày 11-10, Hòa gặp chị Loan nói cần tiền chữa bệnh cho mẹ già nên mượn tiền chị Loan. Nghĩ mẹ bạn ốm nên chị Loan đã không ngần ngại cho mượn 30 triệu đồng. Hai ngày sau, Hòa thông báo với Loan có em trai bị tai nạn lao động đang cấp cứu tại TP.HCM nên xin nghỉ việc chăm sóc em và tiếp tục mượn thêm chị Loan số tiền 20 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, ngày 9-11, Hòa tiếp tục hỏi mượn Loan 5 triệu đồng để lo cho em gái bị sẩy thai và được đồng ý.

Đến ngày 10-11, Hòa lại gọi điện cho Loan và nói rằng chưa kịp rút tiền nên nhờ Loan trả giúp món nợ 25 triệu đồng cho một đồng nghiệp chuẩn bị tan ca. Nghĩ Hòa gặp khó khăn và tin tưởng bạn sẽ đến công ty đưa tiền cho mình nên chị Loan đứng ra trả nợ giúp.

Nhưng đến hết giờ làm việc, Loan gọi điện cho bạn nhưng không liên lạc được. Người này sau đó đến phòng trọ của Hòa tìm thì phát hiện bạn đã dọn sạch đồ đạc, bỏ đi.

Nghĩ đã bị Hòa lừa nên Loan báo sự việc lên công ty thì được biết 20 đồng nghiệp khác của Loan cũng là nạn nhân của Hòa.

Và theo đơn trình báo của chị Loan với công an, tổng số tiền mà Hòa lừa đảo, chiếm đoạt của chị và 20 đồng nghiệp khác lên đến khoảng 160 triệu đồng.

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục