Tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng

Tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng

(SGGPO). – Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc về công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM sáng nay 28-11.

Bí thư Thành Ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng PC45, từ đầu năm 2016 đến nay, thành phố xảy ra 4.690 vụ phạm pháp hình sự, giảm 781 vụ (14,28%) so với cùng kỳ năm 2015, đã điều tra khám phá 3.304 vụ, bắt 3.570 đối tượng. Trong đó, án cướp tài sản giảm 62 vụ (28,4%), án cướp giật tài sản giảm 104 vụ (11,36%), trộm cắp giảm 531 vụ (16,96%).

Cảnh sát hình sự thành phố đã mở 60 chuyên án hình sự, khám phá thành công 48 chuyên án, bắt 2.552 đối tượng, trong đó có 572 băng nhóm chuyên tổ chức cướp giật, trộm cắp. Ngoài ra, qua công tác tuần tra, cảnh sát hình sự đặc nhiệm thành phố đã kiểm tra 7.814 đối tượng nghi vấn, kịp thời xử lý và ngăn chặn hàng trăm đối tượng có khả năng phạm tội. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng đã tổ chức rà soát, lập danh sách và đưa ra đối sách đấu tranh đối với nhiều băng nhóm đang ẩn mình chờ cơ hội gây án.
 
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhìn nhận, phạm pháp hình sự ở thành phố trong 11 tháng qua giảm 14,28%, song chưa đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố; tỷ lệ tội phạm trộm cắp, cướp giật vẫn còn cao.

Tồn tại này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có hạn chế từ công tác tổ chức lực lượng. Cụ thể là mô hình cảnh sát hình sự đặc nhiệm 2 cấp (cấp thành phố và cấp quận, huyện), qua một thời gian triển khai, đến nay đã bộc lộ nhiều tồn tại: chồng chéo trong công tác tuần tra, xử lý; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa mạch lạc… 

Trước thực tế trên, Công an TPHCM đề xuất Bộ Công an cho thí điểm đề án “Tổ chức lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm một cấp”. Theo đó, Công an thành phố chỉ còn một đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm gồm 4 phân đội. Hiện nay, đề xuất trên đã được Bộ Công an đồng ý.

Trước mắt, Công an TPHCM thí điểm thành lập một đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phụ trách 5 quận, huyện gồm: 7, 8, Bình Tân, Bình Chánh và Nhà Bè. Sau 1 đến 2 năm sẽ tổng kết, đánh giá, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng ra toàn thành phố.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu Công an thành phố sớm hoàn thành và triển khai thí điểm Đề án đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phụ trách tại 5 quận, huyện theo chủ trương của Bộ Công an. Đồng thời rà soát lại công tác bố trí lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm ở các quận, huyện còn lại, không để quân số bị phân tán, hoặc chồng lấn công việc lên nhau.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cũng đề nghị PC45 và Công an thành phố phải tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát tình hình; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, nhất là ở thời điểm cuối năm.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội. Đặc biệt, phải tập trung đấu tranh, trấn áp, không để các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm cướp giật, trộm cắp có tổ chức lộng hành.

Ngoài ra, Công an thành phố cần phối hợp với các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các đề án về nâng cấp trụ sở làm việc, khu vực sinh hoạt, chế độ phụ cấp. Đồng thời tăng cường vũ khí, phương tiện, thiết bị công nghệ cao (camera hành trình, hệ thống định vị, hệ thống liên lạc…) để lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm luôn hoàn thành nhiệm vụ phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng TPHCM sống tốt.

 Không để xảy ra cháy nổ mới tổ chức rà soát, kiểm tra

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã làm việc với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016.

Đồng chí Đinh La Thăng đề nghị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM cần tập trung, chủ động, nhạy bén trong điều tra cơ bản, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình cháy, nổ, làm tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND TP; nâng cao công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, rà soát những quy định, văn bản pháp luật về công tác này để áp dụng hoặc chỉnh sửa phù hợp với tình hình thành phố. Các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu công nghiệp, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... có nguy cơ cháy nổ cao cần xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

Đồng chí Đinh La Thăng cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm, nhất là trong các dịp lễ, tết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM cần tăng cường kiểm tra rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố (hơn 28.000 cơ sở, trong đó có 10.638 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao - PV); phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kịp thời rà soát, chấn chỉnh những chung cư, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh có biển quảng cáo lớn, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường... Đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh: Nhất quyết không để tình trạng xảy ra sự cố rồi mới tổ chức rà soát, kiểm tra.

Theo đánh giá của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM, nguyên nhân cháy chủ yếu là sự cố về điện, do vậy, đồng chí Đinh La Thăng yêu cầu Điện lực TPHCM cần phối hợp với các cơ quan tuyên truyền mạnh hơn về công tác đảm bảo an toàn điện tại nhà dân, tại chợ, trung tâm thương mại... Điện lực TP nghiên cứu lồng ghép công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn điện với công tác thu tiền điện, từ đó giúp kịp thời chấn chỉnh, nâng cao việc phòng cháy.

Về công tác đầu tư trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị lực lượng bám sát Đề án nâng cao kịp thời phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ngang tầm với khu vực và Dự án quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố đến năm 2025 đã được phê duyệt.   

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục