Tạm giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản của tàu nước ngoài

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài.

(SGGPO).- Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài.
 
Trước đó, ngày 25-11, PC45 nhận được tin báo, khoảng 2 giờ sáng 23-11, tàu KN FOREST (quốc tịch Singapore) đang neo đậu tại vùng biển H-23 vùng neo Bà Rịa- Vũng Tàu thì bị kẻ gian đột nhập trộm 16 thùng sơn Jotun, loại 16 lít/thùng.

Sau khi nhận được tin báo, PC45 phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54), Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra xác minh vụ việc.

Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng, gồm: Võ Văn Tươi ( 53 tuổi; quê Long An), Mai Văn Tý (44 tuổi, quê Long An), Trần Cư (36 tuổi) , Lê Văn Hậu (39 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (42 tuổi), Lê Quý Đôn (41 tuổi), Huỳnh Văn Nghĩa, (41 tuổi).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 22-11, Hậu làm tài công chạy ghe của Đôn chở theo Tý,  Hậu và Tươi đi rình tàu nước ngoài đang neo đậu tại vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu để trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng thường áp sát các tàu nước ngoài bằng ghe nhỏ. Kế đến các đối tượng dùng móc sắt có gắn dây thừng quăng lên boong rồi leo lên trên. Nếu không bị thủy thủ tàu phát hiện, các đối tượng dùng cưa sắt phá khóa kho hàng rồi trộm cắp tài sản.

Ngoài việc trộm 16 thùng sơn Jotun của tàu KN FOREST, các đối tượng cũng khai nhận đã leo lên nhiều tàu khác để trộm cắp.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh các đối tượng có liên quan trong vụ án.


NÔNG NGÂN

Tin cùng chuyên mục