Chìm sà lan gây tràn dầu trên sông Đồng Nai

Sáng 1-12, các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường vụ chìm xà lan xảy ra tại Cảng Bên sông ICD Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH Tín Nghĩa) đóng tại bờ sông Cái (nhánh sông Đồng Nai, thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa) để khắc phục sự cố.
Chìm sà lan gây tràn dầu trên sông Đồng Nai

(SGGPO).- Sáng 1-12, các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường vụ chìm xà lan xảy ra tại Cảng Bên sông ICD Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH Tín Nghĩa) đóng tại bờ sông Cái (nhánh sông Đồng Nai, thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa) để khắc phục sự cố.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào đêm 30-11, khi sà lan số hiệu SG 0595, trọng tải 500 tấn do tài công Huỳnh Công Danh (38 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển đang phục vụ việc cẩu, chuyên chở vật liệu trên sông đoạn thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa. Trong lúc các phương tiện cẩu vật liệu từ sà lan lên bờ đã để sà lan bị nghiêng và chìm.

Hiện trường sự cố sà lan chìm


Lúc xảy ra sự cố, trên sà lan có 5 người trong đó gồm thuyền trưởng, 1 thủy thủ, 1 phụ nữ và 2 trẻ em. Khi tàu nghiêng, mọi người đã hô hoán và các phụ nữ, trẻ em kịp được đưa lên bờ an toàn; riêng thuyền trưởng và thủy thủ nhảy xuống sông tự bơi vào bờ. Bước đầu xác định không xảy ra thương vong về người. Tuy nhiên sự cố xảy ra khiến dầu tràn trên sông. Đến trưa 1-12, các lực lượng chức năng đã bơm hút được một lượng lớn dầu loang trên mặt nước.

Ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đã chỉ đạo các bộ phận triển khai nhanh nhất công tác khắc phục, dùng phao phong tỏa chống tràn dầu trên sông và thực hiện nhanh nhất việc cứu hộ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị chức năng đã sử dụng phao rải bao quanh khu vực để ngăn dầu loang.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

       ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục