Phá đường dây trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Chiều 2-12, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiến hành trao trả 5 chiếc xe máy thu hồi được trong chuyên án VA138-XM.
Phá đường dây trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

(SGGPO).- Chiều 2-12, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiến hành trao trả 5 chiếc xe máy thu hồi được trong chuyên án VA138-XM.

Trước đó, qua công tác điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã phát hiện Lê Đức Anh (16 tuổi, biệt danh "Cu Gô", trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) có nhiều biểu hiện bất minh và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành theo dõi. Qua điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện Anh có mối quan hệ với nhóm đối tượng chuyên gây ra các vụ trộm cắp xe máy nên đã lập chuyên án VA138-XM đấu tranh.

Công an quận Thanh Khê trao trả tài sản cho các bị hại

Qua quá trình xác minh, Công an quận Thanh Khê đã mời Anh, Việt và Nam lên làm việc và đấu tranh, cả ba đều thừa nhận hành vi phạm tội. Thủ đoạn của các đối tượng là chở nhau trên xe máy, chạy khắp nơi tìm sơ hở của chủ phương tiện rồi trộm xe. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng với khoảng 10 đối tượng khác thực hiện 24 vụ trộm cắp xe máy, đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an quận Thanh Khê đã xác minh và thu hồi được 12 chiếc xe tang vật do nhóm này gây ra.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quang Nam (21 tuổi, trú quận Hải Châu), Lê Đức Anh và Đặng Văn Việt (16 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, thu hồi các phương tiện bị lấy cắp.

Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục