Cháy xe khách giường nằm, 25 hành khách thoát nạn

Khoảng 4h ngày 3-12, tại Km 1303 + 750 trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm. Rất may không có thương vong về người.
Cháy xe khách giường nằm, 25 hành khách thoát nạn

Khoảng 4h ngày 3-12, tại Km 1303 + 750 trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm. Rất may không có thương vong về người.

Cháy xe khách giường nằm, 25 hành khách thoát nạn ảnh 1

Chiếc xe bị cháy rụi. Ảnh: TTXVN

Vào thời điểm trên ông Nguyễn Có 54 tuổi, thường trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển xe khách giường nằm 76B – 007.42, chở theo 25 hành khách lưu hành theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực trên, ông phát hiện mùi khét từ cabin xe nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. Khi xe vừa ngừng hẳn thì bất ngờ bốc cháy, ông và phụ xe đã bung cửa và hô hoán hành khách thoát ra ngoài.

Những người dân sống hai bên đường đã ứng cứu. Sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Tuy An đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy; tổ chức phân luồng giao thông tránh ách tách và đảm bảo an toàn trên Quốc lộ 1.

Do vụ cháy xảy ra quá nhanh nên mặc dù đến 5h sáng cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế, nhưng chiếc xe và toàn bộ tài sản của hành khách đã bị thiêu rụi.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy này.

SONG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục