Dùng hung khí cướp táo tợn ở Nhà Bè

Ngày 14-12, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét một nhóm thanh niên mang hung khí chặn xe cướp tài sản của một phụ nữ trên địa bàn.

Ngày 14-12, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét một nhóm thanh niên mang hung khí chặn xe cướp tài sản của một phụ nữ trên địa bàn.

Theo trình báo của bà Dương Thị H (43 tuổi, ngụ Q.4, tạm trú huyện Nhà Bè) lúc 10g30 ngày 11-12, bà điều khiển xe máy đi trên khu vực KP.6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Ngay khi vừa đi vào con hẻm thuộc tổ 5, KP.6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè thì có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy lại gần. Chưa biết chuyện gì, bà H phát hiện thêm 1 nhóm thanh niên khoảng 6 người nữa cũng đi trên xe máy áp sát.

Nhóm thanh niên lấy hung khí khống chế bà H. Hoảng sợ bà H không dám kêu la, nhóm thanh niên lục lọi lấy toàn bộ tài sản của bà H mang theo rồi nổ máy bỏ trốn.

Khi nhóm thanh niên vừa đi khỏi, bà H mới hô hoán cho mọi người, rồi đến Công an địa phương trình báo. Bà H cho biết, toàn bộ tài sản bà bị cướp khoảng 300 triệu đồng gồm có: 100 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng, 1 bộ vòng vàng đeo tay, 1 lắc vàng, 1 ĐTDĐ.

Trước khai báo của bà H về nhận dạng nhóm thanh niên, Công an đã vào cuộc điều tra xác định được 2 nghi can gồm :  Phùng Văn Thanh (43 tuổi, ngụ Q.4) và Bé (chưa rõ lai lịch). Hiện Công an đang tiến hành điều tra truy xét vụ việc.

Hạo Nam
 

Tin cùng chuyên mục