Nghi án giết người cướp tài sản ở Tiền Giang

(SGGPO).- Ngày 21-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra cái chết của một người phụ nữ nghi bị giết, cướp trên địa bàn xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Nghi án giết người cướp tài sản ở Tiền Giang

(SGGPO).- Ngày 21-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra cái chết của một người phụ nữ nghi bị giết, cướp trên địa bàn xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Hiện bà Bé là tiểu thương buôn bán vải ở chợ Kênh 14 thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7g cùng ngày, nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Kênh 14 (thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây) không thấy bà Bé ra sạp vải  buôn bán như mọi ngày,  gọi điện thì không thấy bà nghe máy.

Mọi người liền gọi điện thoại cho người con trai của bà Bé là anh Nhã để báo sự việc bất thương này. Khi anh Nhã chạy đến nhà mẹ thì thấy cửa hàng rào bị khóa. Anh leo hàng rào vào nhà thì bàng hoàng phát hiện thi thể bà Bé dưới nền gạch trong phòng ngủ và đã tử vong.

Bà Bé chết dưới nền nhà trong tư thế bị trói tay chân, bị bịt miệng. Nhiều đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn, két sắt nghi bị cạy phá.

Công an địa phương có mặt, phong tỏa hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường được Công an phong tỏa.

Anh Nhã cho biết, thường ngày bà Bé thường chạy chiếc xe nhãn hiệu Ari Blade màu đỏ nhưng trong nhà đã không thấy xe này. Mỗi ngày, bà Bé thường dậy rất sớm để ra ngoài sạp vải ở chợ để dọn hàng ra bán. Đến cuối ngày lại dọn về.

Được biết, bà Bé có chồng con nhưng đã ly dị nhiều năm nay, bà sống một mình trong căn nhà trên.

Đan Nguyên - Duy Khánh

Tin cùng chuyên mục