4 ngày nghỉ tết, TPHCM không xảy ra cháy lớn, tai nạn nghiêm trọng

4 ngày nghỉ tết, từ ngày 7 đến 10-2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 3 tết), an ninh trật tự tại TPHCM được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháy lan cháy lớn.
4 ngày nghỉ tết, TPHCM không xảy ra cháy lớn, tai nạn nghiêm trọng

4 ngày nghỉ tết, từ ngày 7 đến 10-2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 3 tết), an ninh trật tự tại TPHCM được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháy lan cháy lớn.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, các ngày mùng 1 và 2 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, giao thông ở nội thành và ngoại thành TPHCM không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép. Riêng hai ngày 29 tháng Chạp và mùng 3 tết, lượng người dân đổ về các tỉnh miền Tây, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu đoàn tụ với gia đình, vui chơi, viếng chùa đông khiến giao thông trên các tuyến quốc lộ 1A, đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 22… có lúc bị ùn ứ. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong, thanh tra giao thông… nhanh chóng có mặt điều tiết, không để xảy ra ùn tắc, kẹt xe kéo dài.

Thanh tra giao thông TPHCM kiểm tra, xử lý một xe khách đón trả khách sai quy định trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân

Để người dân khắp nơi trở lại TPHCM làm việc an toàn sau những ngày nghỉ tết, Trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) - Công an TPHCM, cho biết: Từ mùng 4 tết (tức 11-2), 100% cán bộ - chiến sĩ của các đơn vị phối hợp cùng thanh tra giao thông TP tổ chức chốt trực, tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. 

Về an ninh trật tự, tại các chợ hoa Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” (quận 8), đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1)…, các tổ cảnh sát làm nhiệm vụ chiến đấu của Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động TP thường xuyên túc trực, không để xảy ra cướp giật, trộm cắp, ẩu đả…, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến vui xuân, chơi tết, thưởng ngoạn. Mặc dù vậy, tại một số địa bàn đã xảy ra án mạng. Điển hình, trưa 10-2, người dân phát hiện tại căn nhà không số nằm trong hẻm 449 hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông, Bình Tân), một phụ nữ nằm bất động trong phòng ngủ, cơ thể xuất hiện nhiều vết cắt. Cạnh đó có một bé gái 2 tuổi đã tử vong. Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ - Công an TPHCM tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm hùng thủ. 

Trước đó, rạng sáng 9-2 (mùng 2 tết), tại căn nhà 3 tầng - trụ sở của Công ty Minh Hòa, số 426B/66 đường 3 Tháng 2 (phường 12, quận 10) xảy ra cháy tại tầng trệt, sau đó lan lên các tầng trên. Phát hiện có cháy, người dân xung quanh sử dụng bình CO2 và nước dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 (phụ trách cả quận 10) đã điều động gần 50 cán bộ - chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Cảnh sát vừa dập lửa vừa cứu nạn, đưa 4 người (1 nam, 3 nữ) mắc kẹt trong căn nhà bị cháy ra ngoài. Có 3/4 người bị ngạt khói, bỏng nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ vật dụng trong nhà. Nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Trong mấy ngày Tết Nguyên đán 2016, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cháy ô tô và nhà dân, ki-ốt bán hàng gây thiệt hại lớn về tài sản. Cụ thể, lúc 0 giờ 30 phút ngày 6-2 (tức 28 tháng Chạp), xảy ra vụ cháy tại ki-ốt bán tạp hóa của gia đình ông Trần Hữu Nghị ở thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Tiếp đó, lúc 10 giờ 12 phút mùng 1 tết, ô tô 5 chỗ 38A-111.59 trị giá hơn 2 tỷ đồng thuộc Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt, do anh Lê Văn Thiệu điều khiển đang lưu thông tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Công Trứ và Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội từ đầu xe khiến phần vỏ của đầu xe bị biến dạng. Trước đó, lúc 0 giờ 10 phút cùng ngày, tại thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát Lào do anh Nguyễn Văn Mỹ điều khiển cũng bốc cháy dữ dội ở phía đầu xe.

Trong ngày mùng 1 và mùng 2 tết cũng đã xảy ra ít nhất 4 vụ cháy nhà dân và ki-ốt bán tạp hóa tại địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết: Trong 4 ngày nghỉ tết, từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 tết, trên địa bàn TPHCM xảy ra 20 sự cố, trong đó có 19 vụ cháy, 1 vụ cứu nạn. Trong 19 vụ cháy, Cảnh sát PCCC trực tiếp chữa cháy 7 vụ, các vụ còn lại người dân tự dập tắt. Riêng ngày 10-2 (tức mùng 3 tết), xảy ra hai vụ cháy.


TUẤN VŨ - NGUYỄN TÂM

Tin cùng chuyên mục