Cứu cô gái nhảy cầu tự tử, cả ba người bị đuối nước

Ngày 12-2, tại cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khi một cô gái nhảy cầu tự tử, hai thanh niên nhảy xuống cứu nhưng do dòng nước chảy quá xiết và lạnh, khiến cả ba người bị thiệt mạng.

Ngày 12-2, tại cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khi một cô gái nhảy cầu tự tử, hai thanh niên nhảy xuống cứu nhưng do dòng nước chảy quá xiết và lạnh, khiến cả ba người bị thiệt mạng.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc: Vào lúc 12 giờ ngày 12-2, một cô gái bất ngờ nhảy từ trên cầu Đò Lèn xuống dòng sông sâu tự tử. Thấy vậy, hai nam thanh niên nhanh chóng lao xuống cứu thì bị đuối nước chết theo. Các nạn nhân gồm: Chị Nguyễn Hương Anh, 29 tuổi; hai nam thanh niên là anh Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Trung Dũng, đều 22 tuổi. Cả ba người đều ở thị trấn Hà Trung. Riêng chị Anh và anh Hải là anh em con cô con cậu.

Trước đó, ngày 11-2, cũng trên cầu Đò Lèn có một cô gái trẻ bỏ xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Nạn nhân là chị Lê Thị Tuyến, 23 tuổi, ở xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo người nhà của hai cô gái tự tử, nguyên nhân mà hai cô gái tìm đến cái chết là do mâu thuẫn trong gia đình.

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục