Bình Dương: Nổ lò hơi, 2 người tử vong

Bình Dương: Nổ lò hơi, 2 người tử vong

(SGGPO).- Sáng nay, 29-3, khi hàng chục công nhân đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra tại công ty gạch men của Đài Loan ở Bình Dương.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Ảnh: TTXVN

Vụ nổ xảy ra lúc 7 giờ 30 tại công ty TNHH Shi Jar (vốn FDI Đài Loan), nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, Khu phố 9, Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Một số người dân sống tại phường Phú Hòa xác nhận, vào khoảng thời gian trên trong nhà máy sản xuất gạch phát ra tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển cả khu phố.

Xe cứu thương đã được điều tới hiện trường. Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cũng đã cử cán bộ tham gia cùng đoàn liên ngành tới để xác minh vụ tai nạn.

Xe cứu thương vào khu vực công ty TNHH Shi Jar

Các công nhân cho biết, lúc đó nhóm công nhân đang đốt lò hơi để gia nhiệt cho công đoạn làm gạch men. Thấy áp suất lò hơi tăng mạnh, một người đã đi báo bộ phận kỹ thuật để xin ý kiến xử lý. Lúc này 2 công nhân còn lại là Vy Văn Nguyệt (27 tuổi, quê Thanh Hoá) và Đặng Thành Thái (22 tuổi, quê Tây Ninh) dùng cây sắt dài 5m để khuấy lò thì bất ngờ tiếng nổ lớn phát ra. Hai công nhân Nguyệt và Thái tử vong tại chỗ.

 “Sau vụ nổ, tôi vội vàng chạy tới thì thấy hai thi thể nằm cách lò hơi vài chục mét, nhiều bộ phận cơ thể bị đứt lìa”, một nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, sức ép từ vụ nổ lò hơi quá lớn nhiều mảng tường, thanh sắt bay xa hàng chục mét từ trong công ty ra ngoài đường và rớt xuống nhà dân xung quanh.

Một người dân cho biết, sức ép từ vụ nổ làm văng nhiều mãnh sắt thép sang khu dân cư cách xa hàng trăm mét . Ảnh: TTXVN

Hiện cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết trên thi thể các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

SONG NGUYÊN - ĐỨC TRUNG - VĂN VŨ

Tin cùng chuyên mục