Bắt 2 đối tượng buôn lậu thuốc lá

Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Dung (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Lê Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá có nguồn gốc nhập lậu.
Bắt 2 đối tượng buôn lậu thuốc lá

(SGGPO).- Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Dung (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Lê Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá có nguồn gốc nhập lậu.

Tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào sáng 14-4, các trinh sát của Đội 6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM phát hiện, bắt quả tang Phạm Tấn Đạt (33 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa tỉnh Long An), Lê Văn Tám (29 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ tỉnh Long An) đang khiêng các bao tải chứa thuốc lá ngoại từ xe tải 51C-237.77 xuống trước nhà số 210/45 đường 44, phường 16 quận 8. Kết quả kiểm tra cho thấy 2.400 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet đã được chuyển từ xe xuống, trên thùng xe còn 4.200 bao thuốc Jet. Đạt và Tám cho biết đã nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về địa điểm trên để giao cho Dung. Khám xét khẩn cấp nhà Dung, lực lượng chức năng thu thêm trên 2.000 bao thuốc ngoại nhập lậu mang các nhãn hiệu Hero, Capri, Esse, 555…

Tại cơ quan điều tra, Dung khai thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt quả tang là do Tùng cung cấp. Số thuốc lá này Tùng mua từ Thin (chưa rõ lai lịch, người Campuchia). Sau khi thỏa thuận giá cả và số lượng với khách hàng ở TPHCM, Tùng thông báo để Thin cho xe vận chuyển hàng lên TPHCM giao cho khách.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục