Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên QL1A

(SGGPO) – Trưa ngày 3-6, xe khách giường nằm BKS 18B-01326 do tài xế Trần Duy Điều (SN 1973, trú huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, trên xe chở khoảng 17 người. Khi xe lưu thông trên QL1A, đoạn qua thôn Trà Lương (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì bất ngờ bùng cháy từ phía sau. Hành khách và người dân đã nỗ lực chữa cháy và điện báo cho cơ quan chức năng.
Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên QL1A

(SGGPO) – Trưa ngày 3-6, xe khách giường nằm BKS 18B-01326 do tài xế Trần Duy Điều (SN 1973, trú huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, trên xe chở khoảng 17 người. Khi xe lưu thông trên QL1A, đoạn qua thôn Trà Lương (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì bất ngờ bùng cháy từ phía sau. Hành khách và người dân đã nỗ lực chữa cháy và điện báo cho cơ quan chức năng.

Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên QL1A ảnh 1

Xe khách bốc cháy dữ dội trên QL1A

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát PCCC số 4 tại huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã điều động 3 xe chữa cháy và 20 cán bộ chiến sĩ đến cứu chữa. Tuy nhiên, khi ngọn được dập tắt thì chiếc xe khách chỉ còn trơ lại khung. Vụ cháy tuy không thiệt hại về người nhưng làm cho hành khách một phen hoảng loạn.

Cảnh sát giao thông công an tỉnh  Bình Định và Công an huyện Phù Mỹ đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp các phòng chức năng công an tỉnh Bình Định khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tùy Phong

Tin cùng chuyên mục