Giết người ở Đà Nẵng, bị bắt khi đang trốn chạy ở Bình Thuận

Ngày 22-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt được đối tượng Võ Thành Tân (38 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) - nghi phạm sát hại em Đặng Thị K.N. (18 tuổi, hàng xóm với Tân) - khi đang trốn chạy vào Bình Thuận.

(SGGPO).- Ngày 22-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt được đối tượng Võ Thành Tân (38 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) - nghi phạm sát hại em Đặng Thị K.N. (18 tuổi, hàng xóm với Tân) - khi đang trốn chạy vào Bình Thuận.

Công an TP Đà Nẵng bắt được Tân vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng nay 22-6, trước một cây xăng trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua phường Xuân An (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi gây án, Tân trốn vào rừng rồi sau đó ra Quốc lộ 1 đón xe khách trốn vào Bình Thuận. Khi Tân vừa xuống xe thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Bước đầu, Tân đã thừa nhận hành vi giết em N. Hiện Công an đang di lý Tân về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-6, Tân tới nhà riêng của nạn nhân rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người N. làm nữ sinh này tử vong tại chỗ. Theo người nhà nạn nhân xác nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn tình cảm.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục