Đi học bơi, cháu bé đuối nước tử vong

Ngày 28-6, tại địa bàn TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé tử vong.

(SGGP).-Ngày 28-6, tại địa bàn TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé tử vong.

Thông tin bước đầu, sáng cùng ngày, anh Lê Xuân Nông (trú phường Đông Vĩnh) đưa 2 con là cháu Lê Anh Bảo (11 tuổi) và Lê Anh Việt (10 tuổi) đến bể bơi của khách sạn Vinh Plaza (trên đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu) để học bơi. Sau khi đưa 2 cháu lớn đến đây, anh Nông quay về nhà đón con gái nhỏ đến nhà ông bà ngoại để gửi. Khi anh quay lại bể bơi, không thấy cháu Việt đâu nên báo cho các giáo viên dạy bơi. Lúc này, 3 giáo viên dạy bơi hoảng hốt đi tìm, khi lặn xuống bể bơi thì phát hiện cháu Việt tử vong do ngạt nước. Được biết, đây là buổi học bơi đầu tiên của cháu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Đến chiều 28-6, lực lượng cứu hộ của tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, huyện Đức Trọng) mất tích trong vụ chìm thuyền trên hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng). Cơ quan chức năng vẫn duy trì hơn 100 người tại hiện trường để tìm kiếm người còn lại trong vụ chìm thuyền là Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Trước đó, sáng 25-6, 3 người đi thuyền bằng tôn vào khu vực thác Bảo Đại (xã Tà Hine, Đức Trọng) để thu mua sầu riêng. Đến trưa cùng ngày người dân phát hiện chiếc thuyền chở 3 người bị lật.

DUY CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục